(kontumtv.vn) – Chiều 2/1, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chủ trì Hội nghị. 

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa cùng các thành viên Ban Chỉ đạo 389, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Kon Tum.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Trong 11 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 196.830 vụ việc vi phạm về gian lận thương mại, buôn lậu. Các cơ quan chức năng thu nộp ngân sách nhà nước trên 20.118 tỉ đồng, khởi tố gần 1.890 vụ, trên 2.230 đối tượng. So với năm 2018 giảm 16% số vụ, tăng 4% số tiền thu nộp ngân sách, tăng 30% số vụ và tăng gần 35% đối tượng bị khởi tố.

Về tình hình phòng chống tội phạm năm 2019 công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được triển khai quyết liệt và đạt được kết quả quan trọng; an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm góp phần phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của đất nước.

Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời  tăng cường phòng chống gian lận thương mại, khắc phục những tồn tại hạn chế là mục tiêu được Ban Chỉ đạo 138 và 389 đề ra trong năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng biểu dương các lực lượng là thành viên các Ban 389 và 138 Trung ương và địa phương đã không ngại khó, ngại khổ, không ngại hy sinh để đấu tranh phòng chống tội phạm. Thủ tướng lưu ý kết quả đạt được chưa đáp ứng kỳ vọng của Chính phủ và người dân; yêu cầu Ban Chỉ đạo 189 và 389 cần làm rõ trách nhiệm của từng thành viên ban chỉ đạo, từng bộ ngành, trên cơ sở đó phát huy tốt nhất hiệu quả phòng chống tội phạm, phòng chống buôn lậu trong năm 2020. Trước hết phải đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán, giúp nhân dân vui xuân đón Tết vui vẻ, an toàn.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *