(kontumtv.vn) – Điểm sáng nổi bật trong năm 2013 là: Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo tiếp tục đạt kết quả đáng khích lệ.

Ngày 17/1, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014. Đại tướng  Trần Đại Quang – Ủy viên Bộ Chính trị – Bộ trưởng Bộ Công an – Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì hội nghị.

Điểm sáng nổi bật của 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên trong năm 2013 đó là: Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo tiếp tục đạt kết quả đáng khích lệ.

Trong năm 2013, toàn vùng đã đào tạo nghề cho 63.000 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 41,5%; giải quyết việc làm ổn định cho 114.000 lao động, chủ yếu ở vùng nông thôn.

Bên cạnh đó, việc tăng cường công tác tín dụng chính sách cùng với hỗ trợ tích cực của Nhà nước đối với các huyện, xã, thôn buôn nghèo đã tạo điều kiện cho 44.000 hộ, tức gần 2% hộ nghèo thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 13,6%, trong đó  hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 6%, còn 27,5% .

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và khí hậu diễn biến thất thường nên năm 2013 kinh tế 5 tỉnh vùng Tây Nguyên vẫn tiếp tục gặp những khó khăn: Sản xuất các doanh nghiệp phục hồi chậm, thị trường xuất khẩu thu hẹp, nợ xấu và hàng tồn kho lớn.

Một số cây trồng chủ lực giảm cả năm suất và sản lượng, ảnh hưởng đến giá trị sản xuất và tăng trưởng chung của toàn khu vực.

Kim ngạch xuất khẩu giảm 10% so với năm 2012; thu ngân sách trên địa bàn toàn vùng chỉ đạt 90% so với kế hoạch.

Bên  cạnh đó các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên vẫn còn những tồn tại cần sớm được quan tâm tháo gỡ, trong năm 2014 là: Các tuyến giao thông chính trên địa bàn xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa; việc sắp xếp công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp chưa hiệu quả, dẫn tình trạng khai thác lâm sản, phá rừng lấy đất sản xuất tồn tại dai dẳng; vẫn còn nhiều công trình thủy điện tác động xấu đến môi trường, đồng thời việc đền bù, tái định canh định cư cho dân vùng bị ảnh hưởng chậm khắc phục.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Đại Quang đề nghị các Bộ, ngành, cấp ủy chính quyền Tây Nguyên cụ thể hóa chương trình hành động để lãnh đạo một cách đồng bộ, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc kế hoạch đã đề ra.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã tặng 8 tỷ đồng cho 5 tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Phước, giúp các gia đình chính sách, hộ đồng bào nghèo vui xuân đón Tết Nguyên đán.

Chiều nay, ông Trần Đại Quang cùng Ban chỉ đạo Tây Nguyên, thăm và tặng 100 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho bà con người nghèo ở huyện Buôn Đôn và huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắc./.

Thế Hà/VOV-Tây Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *