(kontumtv.vn) – Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Nam Lào, ngày 05/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Kon Tum làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Sê Kong do Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Sê Kong Khăm Sỏn – Kon Nhơ làm trưởng đoàn về tổ chức lễ bàn giao, lễ tiễn, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh được quy tập trong mùa khô 2022 – 2023 về nước.

Hai bên đã thảo luận và đánh giá kết quả đạt được trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trên địa bàn tỉnh Sê Kong trong mùa khô 2022 – 2023; đồng thời thống nhất nội dung, kế hoạch tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức và toàn thể nhân dân, LLVT trong tỉnh tham gia vào công việc tìm kiếm, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh đạt kết quả cao nhất.

Năm nay tỉnh Sê Kong là địa phương được chọn tổ chức Lễ tiễn, bàn giao, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Lào do Đội K53 tìm kiếm, quy tập được tại ba tỉnh  Nam Lào là Attapư, Chămpasắc và Sê Kong. Hai bên đã bàn và thống nhất nội dung, chương trình tổ chức lễ tiễn vào sáng ngày 6/6./.

CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *