(kontumtv.vn) – Ngày 13/3, Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa tỉnh gồm Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3), Công ty 78, 732, Chi nhánh 716 (Binh đoàn 15), Chi nhánh Viettel Kon Tum đã tổ chức tổng kết công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2017 và triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2018.

BAN DAN VAN TINH UY VA CAC DON VI QUAN DOI TONG KET

Năm 2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum và các đơn vị quân đội đã tổ chức triển khai nhiều nội dung, chương trình công tác dân vận trên địa bàn tỉnh như phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai … Trong đó các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chương trình hoạt động dân vận bám sát tình hình thực tiễn ở cơ sở, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, biện pháp tiến hành sát thực tế, hiệu quả. Nhiều mô hình dân vận hay như “Hũ gạo vì người nghèo”,  một năm mỗi cơ quan, đơn vị “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “Ngôi nhà đoàn kết quân dân”, mô hình “Nâng bước em đến trường”, “Mỗi tuần làm sạch một thôn làng”, “Đưa đảng viên xuống tăng cường tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng và kết nghĩa”. Các công ty thuộc Binh đoàn 15 có mô hình “Gắn kết hộ người dân tộc kinh với hộ người đồng bào dân tộc thiểu số”, Chi nhánh Viettel Kon Tum có chương trình  “Vì em hiếu học”… Từ những chương trình này đã có hàng chục căn nhà mới, hàng trăm con bò giống được trao tặng cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh và hàng chục gia đình đã thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống, với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động.

Công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 được xác định thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; tập trung đổi mới nội dung, phương thức phù hợp với tình hình mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nhằm củng cố xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, vận động nhân dân  chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, hăng say lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Trong năm 2018, các đơn vị quân đội sẽ đóng góp kinh phí xây tặng một công trình nhà sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân thôn 2 (xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi), bàn giao đưa vào sử dụng đúng vào dịp kỷ niệm 74 Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12/2018.

                                                                                          CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *