(kntumtv.vn) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay 7/11, không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Ngoài ra cơn bão Atsani hoạt động ngay trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão Atsani nên ngày và đêm 7/11, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có mưa bão.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và Bình Thuận đến Cà Mau từ đêm nay gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Ở Vịnh Bắc Bộ sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão Atsani nên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh; Sóng cao từ 2,0-4,0m.

Hồi 4 giờ ngày 7/11, vị trí tâm bão Atsani ở khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Chú thích ảnh
Vị trí và đường đi của bão Atsani. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 16 giờ ngày 7/11, vị trí tâm bão ở khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 220km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật trên cấp 11.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 4 giờ ngày 08/11, vị trí tâm bão ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật trên cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 19,0 đến 23,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 115,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 09/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Thừa Thiên-Huế có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có mưa to đến rất to; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, phía Bắc (Kon Tum, Gia Lai) có mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Lê Phú/ Báo Tin tức/TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *