Hãng thông tấn Itar-tass của Nga hôm nay đưa tin về việc Trung Quốc điều động các máy bay chiến đấu tới khu vực hạ đặt giàn khoan trái phép Haiyang Shiyou 981 ở vùng biển Việt Nam.

Đăng tin với tiêu đề “Các máy bay chiến đấu Trung Quốc xâm phạm vùng trời Việt Nam”, Itar-tass dẫn lời ông Ngô Ngọc Thu, Phó tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam cho biết, trong hai ngày qua, các máy bay tiêm kích Trung Quốc đã nhiều lần xâm phạm không phận Việt Nam ở Biển Đông.

giàn khoan, Trung Quốc, chủ quyền, Nga, máy bay chiến đấu
Người Hà Nội xuống đường phản đối Trung Quốc sáng 11/5. Ảnh: L.A.Dũng

Ông Thu nhấn mạnh, những máy bay này được triển khai tới vùng biển kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép.

Itar-tass cho biết, phía Trung Quốc nói rằng, giàn khoan Haiyang Shiyou 981 tới giữa tháng 8 sẽ tham gia vào các hoạt động thăm dò tìm kiếm trong khu vực. Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố rằng, nơi Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan không thể coi là vùng tranh chấp, bởi nó thuộc phạm vi 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo Công ước LHQ về Luật biển năm 1982.

Hãng thông tấn Nga đưa tin, theo ông Ngô Ngọc Thu, hiện có rất nhiều tàu Trung Quốc ở gần nơi giàn khoan hạ đặt trái phép trong đó có ba tàu chiến, ngăn cản tàu cá và tàu của lực lượng phòng vệ bờ biển Việt Nam hoạt động. Vào thứ bảy và chủ nhật, các máy bay chiến đấu Trung Quốc đã nhiều lần bay qua tàu Việt Nam ở độ cao 800 – 900 mét.

Theo Itar-tass, một làn sóng phản đối Trung Quốc đã diễn ra ở khắp các thành phố lớn của Việt Nam. Người dân xuống đường tuần hành yêu cầu Trung Quốc ngừng ngay hoạt động trái phép ở vùng biển Việt Nam. Những cuộc tuần hành – lớn nhất trong 5 năm qua – thu hút vài chục nghìn người khắp Việt Nam.

Thái An(theo Itar-tass)/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *