(kontumtv.vn) – Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đang tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng Nguyễn Văn Thuấn, tên thường gọi là Vũ Văn Kiên, sinh năm 1989, làm nghề thợ mộc, thường trú tại thôn Iệc, xã Bờ y, huyện Ngọc Hồi về hành vi đe dọa, dùng dao khống chế chị Hoàng Thị Hằng, sinh năm 1977, thường trú tại thôn Iệc, xã Bờ Y.

Đối tượng Nguyễn Văn Thuấn tại cơ quan Công an
Đối tượng Nguyễn Văn Thuấn tại cơ quan Công an

Khoảng 9h15 phút, ngày 4/10, đối tượng Nguyễn Văn Thuấn dùng dao dài khoảng 60cm để khống chế chị Hằng. Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã nhanh chóng chỉ đạo cán bộ xuống phối hợp với Công an xã Bờ Y, Công an huyện Ngọc Hồi nhanh chóng  tiếp cận hiện trường. Tại đây, đối tượng Kiên đã dùng dao khống chế chị Hằng và đã yêu cầu một cán bộ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y dùng ô tô chở ra thị trấn Plei Kần để bắt xe về quê. Nhưng khi ra tới thị trấn, đối tượng yêu cầu chở tiếp đi huyện Đăk Glei. Quá trình đi trên xe, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ biên phòng đã lái xe đưa đối tượng vào trụ sở Công an huyện Đăk Glei. Đến 13h10 phút cùng ngày, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi, Công an huyện Đăk Glei khống chế được đối tượng, tước bỏ hung khí và giải cứu an toàn cho chị Hoàng Thị Hằng.

Qua quá trình điều tra, bước đầu đối tượng Nguyễn Văn Thuấn khai nhận bản thân sau khi sử dụng ma túy, bị ảo giác, mất kiểm soát, đối tượng cảm thấy lúc nào cũng có người cầm dao đòi giết mình. Mục đích đối tượng khống chế chị Hằng là để yêu cầu các lực lượng đưa đối tượng về quê, chứ không có mục đích gì khác. Hiện Công an huyện Ngọc Hồi đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

                                             CTV Văn Lý 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *