(kontumtv.vn) – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum đã khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình ngoại biên” cho gia đình ông Khăm Cò (thôn Bãi Trắng, Cụm bản Văng Tắt, huyện Xản Xay, tỉnh Atapư, Lào).

Lễ khởi công xây dựng nhà "Nghĩa tình ngoại biên"
Lễ khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình ngoại biên”

Thực hiện mô hình “Nghĩa tình ngoại biên năm 2016”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum đã tiến hành khảo sát và tổ chức khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình ngoại biên” tặng gia đình ông Khăm Cò. Kinh phí để xây dựng ngôi nhà trên 100 triệu đồng, trong đó kinh phí của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 70 triệu đồng, phần còn lại là của gia đình và sự đóng góp của Đồn Biên phòng Rơ Long, các doanh nghiệp…

Ông Khăm Cò là đối tượng gia đình chính sách có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Mô hình nhà “Nghĩa tình ngoại biên” của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum là mô hình thiết thực, nhằm góp phần làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, duy trì và nâng cao hiệu quả phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân 2 bên biên giới Việt Nam – Lào.

                                                                                          CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *