(kontumtv.vn) – Các đơn vị trong BĐBP tỉnh Kon Tum đã đồng loạt tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”.

BDBP TINH PHAT DONG THI DUA

Nội dung thi đua cao điểm chào mừng 45 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” là 45 ngày, bắt đầu từ ngày 13/11/2017 đến ngày 28/12/2017. Theo đó, cán bộ, chiến sỹ, các đơn vị thi đua giành “Ba nhất” trong thực hiện đợt thi đua cao điểm, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn nắm vững tình hình đất nước, quân đội, BĐBP và đơn vị; nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tích cực, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; chủ động nghiên cứu, nâng cao năng lực dự báo và đề xuất xử lý các tình huống xảy ra; tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả; tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giúp đơn vị cơ sở khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình đơn vị, địa bàn, nhất là trong thời gian trọng điểm, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, quân đội, BĐBP, địa phương, đơn vị. Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đối với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, toàn đơn vị tập trung thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu, đó là: 100% cán bộ, chiến sỹ quán triệt và thực hiện tốt truyền thống, đạo lý của dân tộc, tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”…; chức năng “đội quân công tác” của Quân đội… Tích cực tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo do Trung ương và địa phương phát động; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “Nâng bước em đến trường”, các mô hình đã triển khai và phấn đấu mỗi năm xây dựng mới 1 công trình hoặc mô hình giúp dân phát triển kinh tế trên khu vực biên giới. Đồng thời phối hợp giúp đỡ xây dựng xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei đạt chuẩn nông thôn mới.

Nội dung thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” được thực hiện từ ngày 15/11/2017  đến hết ngày 10/3/2020.

                                                                                         CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *