(kontumtv.vn) – Tỉnh Kon Tum có 13 xã biên giới với 27 dân tộc cùng sinh sống, có 5 tôn giáo hoạt động chính là Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Cao đài và Hòa hảo với trên 10.000 tín đồ, chủ yếu là Công giáo.

BĐBP tuyên truyền về chính sách tôn giáo cho người dân biên giới
BĐBP tuyên truyền về chính sách tôn giáo cho người dân biên giới

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động thực hiện tốt chính sách tôn giáo trong tình hình mới ở khu vực biên giới. Cụ thể, đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho các tín đồ chấp hành pháp luật, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, quy định của địa phương, cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo, dân tộc phá hoại mối quan hệ đoàn kết toàn dân tộc; vận động bà con giáo dân thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và củng cố quốc phòng – an ninh.

Đồng bào tôn giáo cũng thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới theo Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng mô hình “Thôn đạo bình yên” ở một số xã biên giới… Qua đó góp phần ổn định tình hình, xây dựng địa bàn biên giới ngày càng phát triển.

                                     CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *