(kontumtv.vn) – Thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng BĐBP tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2018, trong những năm qua, các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp vận động quần chúng với phương châm “3 bám, 4 cùng”, tích cực tham mưu xây dựng cơ sở chính trị các xã biên giới vững mạnh, tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Bộ đội giúp dân phát triển kinh tế
Bộ đội giúp dân phát triển kinh tế

 Các đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hơn 3.990 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 236.000 lượt người; vận động nhân dân giao nộp 332 khẩu súng các loại; giúp dân hơn 17.000 ngày công; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 870 lượt người, trị giá gần 230 triệu đồng; phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” gắn với Ngày hội Bánh chưng xanh cho đồng bào DTTS trên khu vực biên giới, tặng 12.300 cặp bánh chưng, trị giá trên 910 triệu đồng…

Với những hoạt động thiết thực, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã không ngừng tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó với nhân dân, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *