(kontumtv.vn) – Tiếp tục chương trình Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước 2017 của Chính phủ, sáng 29/12, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã tiếp tục thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Tại Hội nghị, các bộ, ngành đã thông tin và thảo luận các vấn đề trọng tâm liên quan đến công tác phân cấp quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực; xét tuyển vị trí việc làm đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số vào các cơ quan nhà nước sau khi ra trường; nguyên nhân ảnh hưởng đến thu ngân sách; giải pháp chống thất thu, nợ đọng thuế; đấu tranh phòng chống gian lận thương mại, lành mạnh hóa thị trường, bảo đảm an ninh trật tự, an ninh kinh tế; công tác quản lý nhà nước về di dân, di cư để bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đời sống dân sinh, nhất là ở những khu công nghiệp, các thành phố lớn với tinh thần “phát triển phải đi liền với ổn định”; sự phối hợp của các bộ, ngành trong điều hành lạm phát, điều hành giá, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Lãnh đạo các bộ, ngành cũng quan tâm đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng, vấn đề xử lý nợ xấu và tái cơ cấu các tổ chức tín dụng; chiến lược phát triển hệ thống bán lẻ trong nước trong bối cảnh hội nhập; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; thúc đẩy khởi nghiệp; phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế; phát triển thị trường khoa học công nghệ…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBMTTQVN Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, năm 2016, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã đồng hành cùng chính phủ trong việc tuyên truyền, động viên nhân dân thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là đồng hành trong việc thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; đồng hành cùng Chính phủ trong xây dựng nông thôn mới; giám sát bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; huy động nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai; hướng về biên giới, biển đảo, chăm lo cho người nghèo…

Tại Hội nghị, các Phó Thủ tướng đề nghị, năm 2017, phải nhấn mạnh tinh thần “phát triển nhanh và bền vững”; các địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường cho nhân dân gặp sự cố môi trường biển ở các tỉnh miền Trung để bà con phấn khởi ăn Tết; đảm bảo thực hiện có hiệu quả chính sách ưu việt của Đảng trong khám chữa bệnh  BHYT cho nhân dân.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong bối cảnh rất khó khăn về thiên tai, nhân tai, song cả nước đã đoàn kết, vượt qua để đạt được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế, xã hội. Có 11 chỉ tiêu vượt mức báo cáo Quốc hội, 2 chỉ tiêu xấp xỉ đạt. Đặc biệt là niềm tin thị trường, niềm tin xã hội được tăng lên. Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2017, dự báo vẫn còn rất nhiều khó khăn, để đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp tốt hơn nữa, cả hệ thống phải chuyển động, đặc biệt là chính quyền cơ sở. Thủ tướng yêu cầu tập trung điều hành trong năm 2017 phải giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nhằm tạo điều kiện để tăng trưởng cao hơn trên cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh. Thủ tướng lưu ý lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải vượt qua tư duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ của bộ, ngành, địa phương để đẩy mạnh tái cơ cấu với tinh thần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững… xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

                                                                         Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *