(kontumtv.vn) – Nhân dịp tết Nguyên đán, trong 2 ngày 23 và 24/1, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng đã đến thăm, chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo và cán bộ, công chức các huyện Đăk Hà và Đăk Glei.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum tặng quà Tết cho xã Đăk Ui
Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum tặng quà Tết cho xã Đăk Ui

Trò chuyện cùng cán bộ, nhân dân xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đăk Ui trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị xã Đăk Ui chú trọng công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu đưa xã Đăk Ui sớm thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn; chú trọng phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hình thành các cụm dân cư mới gắn với phát triển dịch vụ; chú trọng công tác phát triển đảng; đề nghị xã tạo thuận lợi giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng công an chính quy gần dân, sát việc, làm tốt công tác vận động quần chúng; tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng tặng quà, chúc cán bộ, công chức xã Đăk Ui đón xuân vui tươi, đầm ấm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong dịp này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho hộ gia đình bệnh binh A Lâm và gia đình bà Y Mai là hộ nghèo ở thôn 1 A, xã Đăk Ui.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum tặng quà Tết cho
Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum tặng quà Tết cho xã Đăk Long

Tại xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã biểu dương những kết quả xã đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời đề nghị Đảng ủy, chính quyền xã Đăk Long cần chú trọng làm tốt công tác chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn; triển khai có hiệu quả Ngày hội Bánh chưng xanh cho người dân tại các thôn làng; đề nghị chiến sĩ công an chính quy được bố trí về xã công tác phải bám địa bàn, sâu sát dân để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, làm tốt công tác vận động quần chúng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019, Bí thư Tỉnh ủy đã chúc Tết, tặng quà cho cán bộ, công chức và người nghèo tại xã Đăk Long.

Tại Đồn Biên phòng Đăk Long, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã ân cần thăm hỏi tình hình công tác và ăn ở của cán bộ, chiến sĩ. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, đồn Biên phòng Đăk Long tiếp tục làm tốt công tác dân vận, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác với các thế lực thù địch, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ đường biên cột mốc. Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà Tết và chúc sức khỏe, hạnh phúc đến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Long. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết gia đình ông A Nhôm, đối tượng người có công ở thôn Đăk Tu, xã Đăk Long.

Tấn Thành – Văn Hiển – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *