(kontumtv.vn) – Sáng 6/11, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Đội K53 chuẩn bị sang hai nước Lào và Campuchia làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào và Campuchia về nước trong mùa khô 2019 – 2020. Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì giao nhiệm vụ.

GIAO NHIEM VU K53

Lãnh đạo Đội K53 đã báo cáo tình hình nắm bắt thông tin mộ chí liệt sĩ trên hai hướng Lào và Campuchia, quán triệt, làm công tác tư tưởng và tổ chức phát động, đăng ký giao ước thi đua xác định thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vì theo thời gian công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ gặp không ít khó khăn, vất vả. Điều kiện địa hình rừng núi, thời tiết khắc nghiệt, vị trí an táng ban đầu của liệt sĩ so với hiện nay có nhiều thay đổi, một số nơi không còn dấu tích; thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng cạn dần. Toàn đội quyết tâm phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Trịnh Ngọc Trọng yêu cầu Đội K53 chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang, chính quyền các cấp và nhân dân hai nước bạn Lào, Campuchia tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn ba tỉnh Nam Lào gồm Atapeu, Sekong, Champasak và tỉnh Rattanakiri (Campuchia). Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh  tăng cường mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với Ban công tác đặc biệt các tỉnh Nam Lào và Ban Chuyên trách tỉnh Rattanakiri, chính quyền các cấp, lực lượng quân đội, nhân dân các địa phương hai nước để tạo thuận lợi cho Đội K53 thực thi nhiệm vụ. Trong quá trình công tác tại hai nước Lào và Campuchia, Đội K53 cần làm tốt nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gắn với vận động, tranh thủ sự giúp đỡ của nhân dân các tỉnh bạn nhằm thu thập, kết nối, xử lý thông tin về mộ chí liệt sĩ.

                                                                   CTV Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *