(kontumtv.vn) – Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng chống, úng phó với cơn bão số 5 và đề ra phương án, nhiệm vụ cho những cơn bão tiếp theo. Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác ứng phó với bão số 5, thể hiện rõ tinh thần “cứu người trước, cứu tài sản sau”.

Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ CHQS tỉnh rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai. Đồng thời chuẩn bị những dụng cụ cần thiết, có kế hoạch phân công cán bộ gắn với từng địa bàn cụ thể và huy động lực lượng, dụng cụ, phương tiện, nhiên liệu, vật tư phòng chống thiên tai; chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả, sẵn sàng ứng phó với các tình huống; tăng cường lực lượng, phương tiện ứng trực, duy trì nghiêm các chế độ trực. Cùng với đó, chuẩn bị các vị trí đóng quân cũng như vị trí di dời dân tập trung, kể cả các điểm nhỏ lẻ phải đảm bảo an toàn, vệ sinh, môi trường, nước uống, lương thực, chăm sóc sức khỏe bộ đội và Nhân dân.

CTV Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *