Hiện nay, quan hệ về quốc phòng giữa Việt Nam và Malaysia có bước phát triển mới trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo và hợp tác…
Sáng 1/11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ quốc phòng Malaysia Dato Seri Hishammuddin Tun Hussein đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia
Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh hoan nghênh Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato Seri Hishammuddin Tun Hussein sang thăm, làm việc tại Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 40 thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai nước.Thời gian qua, quan hệ về quốc phòng giữa Việt Nam và Malaysia có bước phát triển mới trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo và hợp tác trên các diễn đàn quốc phòng đa phương.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh mong muốn, trong thời gian tới, hai bên sẽ đẩy mạnh giao lưu các cấp, nhất là cấp cao; thiết lập cơ chế đối thoại về chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng nhằm trao đổi quan điểm, trao đổi thông tin và triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong khuôn khổ bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước. Đồng thời, hai bên sẽ thiết lập đường dây nóng và hướng tới ký kết văn bản tuần tra chung giữ hải quân hai nước. Qua đó, tạo điều kiện cho Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Malaysia tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato Seri Hishammuddin Tun Hussein bày tỏ cảm phục trước những thành quả xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định, Malaysia sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong đào tạo, trao đổi nhân sự, trao đổi thông tin…; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp quốc phòng hai nước tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác./.

Việt Cường/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *