(kontumtv.vn) – Sáng 25/5 nhiều trường PTTH trên địa bàn thành phố Kon Tum đã tổ chức tổng kết năm học 2018-2019.

Trường THPT Kon Tum

TRUONG THPT KON TUM TO CHUC LE TONG KET NAM HOC 2018 – 2019

Về dự lễ tổng kết tại Trường THPT Kon Tum có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Y Thị Bích Thọ; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Kon Tum và đông đủ thầy cô giáo, học sinh của trường.

Năm học 2018 – 2019, trường có hơn 1.350 học sinh đạt học lực khá, giỏi, chiếm tỷ lệ khoảng 90% học sinh toàn trường. Có hơn 80 học sinh đạt giải cấp tỉnh trở lên; 1 giải nhất sáng tạo kĩ thuật cấp quốc gia; hơn 30 giải Olympic 30/4 dự thi tại TP. Hồ Chí Minh; hơn 20 huy chương giải thể thao do tỉnh tổ chức.

Bên cạnh thành tích học tập, trong năm qua, nhà trường đã tham gia công tác từ thiện xã hội, kịp thời giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ tổng kết, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Kon Tum đã trao 65 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum

TRUONG PHO THONG DAN TOC NOI TRU TINH KON TUM TONG KET NAM HOC 2018 – 2019

Năm học này, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum có trên 450 học sinh với 15 lớp. Với những cố gắng, nỗ lực của tập thể thầy và trò, kết thúc năm học trường có gần 270 học sinh khá, giỏi, chiếm tỷ lệ 60%; 03 học sinh giỏi cấp tỉnh. Về phong trào thể dục thể thao, đạt huy chương vàng giải bóng đá cấp THPT tỉnh năm 2019; đạt 35 huy chương các loại trong giải thể thao học sinh năm 2019; giải nhì toàn đoàn Hội thi Cồng chiêng – Xoang do Sở GD&ĐT tỉnh tổ chức.

Tại lễ tổng kết, nhà trường khen thưởng 03 tập thể và 9 cá nhân giáo viên có thành tích xuất sắc trong các phong trào và rèn luyện năm học 2018 – 2019; khen thưởng 270 học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

TRUONG THPT CHUYEN NGUYEN TAT THANH TONG KET NAM 2018 – 2019

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Năm học vừa qua, nhà trường đã đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, xây dựng nội dung chương trình môn học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; tập trung định hướng cho học sinh tự học, tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp từng khối lớp.

Với những nỗ lực tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, kết thúc năm học nhà trường có 25 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh được áp dụng vào giảng dạy, giáo dục học sinh và đổi mới công tác quản lý nhà trường. Có 224 học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên, trong đó học sinh giỏi cấp quốc gia đạt 21 giải.

Nhóm Phóng viên Thời sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *