(kontumtv.vn) – Trong những năm gần đây, kinh tế – xã hội trên địa bàn 5 xã biên giới huyện Ngọc Hồi đã có nhiều đổi thay tích cực, đời sống người dân vùng biên ngày càng được cải thiện và nâng cao.

NGOC HOI

Thu nhập bình quân đầu người của xã biên giới khó khăn nhất là Sa Loong đã đạt trên 18 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người của xã biên giới phát triển nhất là Bờ Y đạt trên 30 triệu đồng/năm. Kết cấu hạ tầng các xã biên giới ngày càng được đầu tư xây dựng đồng bộ, cơ bản đáp ứng nhu cầu đời sống của người dân. Đến nay, có 2/5 xã biên giới là  Bờ Y và Đăk Nông đã đạt 19 tiêu chí về nông thôn mới. Sự phát triển của các xã biên giới đã góp phần tích cực trong sự phát triển chung của huyện Ngọc Hồi.

                                                                  Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *