(kontumtv.vn) – Căn nhà khóa trái nằm trong hẻm nhỏ giữa trung tâm Sài Gòn bốc cháy giữa đêm khiến 6 người chết, trong đó có 5 người cùng gia đình.

Đến sáng nay, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng tại căn nhà 2 tầng nằm trong hẻm 453, đường Lê Văn Sỹ phường 12, quận 3, TPHCM.

Cháy lớn ở Sài Gòn, 6 người chết
Hiện trường vụ cháy làm 6 người chết, 4 người bị thương

Trước đó, vào khoảng 0h20 cùng ngày, người dân phát hiện lửa bốc ra nghi ngút tại tầng trệt của căn nhà 2 tầng trong hẻm 453 đường Lê Văn Sỹ (phường 12, quận 3) đang khóa trái cửa.

Ngay sau đó, người dân chạy đến tri hô cho những người bên trong biết có hỏa hoạn để thoát ra ngoài.

Một số người huy động bình chữa cháy mini đến ứng cứu nhưng bất thành vì cửa nhà bị khóa trái, rào chắn quá kiên cố.

Một số người mắc kẹt tại tầng trên của căn nhà đang bốc cháy phải chạy ra lan can nhảy xuống đất.

Cháy lớn ở Sài Gòn, 6 người chết
Người dân hiếu kỹ dõi theo cơ quan chức năng xử lý vụ cháy nghiêm trọng khiến 6 người chết

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 3 nhanh chóng điều động gần 10 xe cứu hỏa có mặt tiến hành dập lửa. Ngọn lửa sau đó được khống chế. Khi cảnh sát phá cửa vào bên trong thì toàn bộ căn nhà đã bị thiêu rụi.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác nhận có ít nhất 6 người đã tử vong. Trong đó có một gia đình 5 người. Ngoài ra còn 4 nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có 1 người đang rất nguy kịch.

Được biết tầng trệt căn nhà trên được thuê lại để mở quán cà phê. Tầng trên được cho một số người thuê lại để ở.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và danh tính các nạn nhân đang được điều tra làm rõ.

Như Sỹ/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *