(kontumtv.vn) – Chủ tịch nước nhấn mạnh cần chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Chiều 8/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đã chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm – Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch nước.

chu tich nuoc chu tri phien hop hoi dong quoc phong va an ninh hinh 1
Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hội đồng đã nghe các báo cáo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các cơ quan hữu quan và cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2017, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2018; công tác sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập, diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh; về lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh thay mặt Hội đồng biểu dương lực lượng Quân đội, Công an đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp về các chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu; rà soát, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức luyện tập, diễn tập có hiệu quả các phương án xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các lực lượng có liên quan bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngày đêm giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt, đặc biệt là cơn bão số 12; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện, hoạt động của Năm APEC Việt Năm 2017, Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng, không để xảy ra bất cứ sơ suất gì, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Đồng tình với các giải pháp, kiến nghị, đề xuất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh cần chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng Quân đội, Công an, Ngoại giao với các lực lượng khác nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh../.

Việt Cường/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *