(kontumtv.vn) – Nhân dịp xuân mới Mậu Tuất 2018, sáng 2/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Rờ Kơi, cán bộ nhân dân xã Rờ Kơi, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thu và Hòa thượng Thích Quảng Xả – Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tham gia đoàn có lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước và các bộ ngành Trung ương.

chu tich nuoc

Tiếp và tham gia đoàn có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các thành viên trong đoàn, lãnh đạo Đồn Biên phòng Rờ Kơi cho biết, tuy địa bàn rộng, địa hình khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc đường biên cột mốc và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Đơn vị đã làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, công tác dân vận giúp bà con xã Rờ Kơi phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo.

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Rờ Kơi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương kết quả đạt được của đơn vị trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo. Chủ tịch nước chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Rờ Kơi nói riêng và Bộ đội Biên phòng Kon Tum nói chung khi phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện địa hình, khí hậu khắc nghiệt, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế. Nhân dịp năm mới Mậu Tuất, Chủ tịch nước tặng quà Tết và chúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rờ Kơi và Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum sức khởe, hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ tịch nước lưu ý Đồn Biên phòng Rờ Kơi cần phát huy kết quả công tác dân vận, công tác đối ngoại biên phòng.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trồng cây lưu niệm tại Đồn Biên phòng Rờ Kơi.

Đến thăm cán bộ, nhân dân xã biên giới Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của nhân dân trong xã. Chủ tịch nước vui mừng trước sự đổi thay và phát triển của xã. Đến nay, tất cả 6 thôn của xã đều có điện lưới, có điểm trường học mầm non, tiểu học; phần lớn hộ dân trong xã trồng được cao su, bời lời và chăn nuôi trâu bò. Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Kon Tum và sự nỗ lực của người dân địa phương. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ những khó khăn nhân dân xã biên giới Rờ Kơi phải đối mặt, đó là tỉ lệ hộ nghèo gần 36%, thu nhập bình quân đầu người thấp, hạ tầng giao thông còn khó khăn. Chủ tịch nước mong muốn các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Kon Tum tiếp sức cùng nhân dân trong xã tạo bước đột phá về kinh tế – xã hội, về giảm nghèo. Chủ tịch nước lưu ý xã quan tâm chăm lo cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách vui xuân, đón Tết đầm ấm.

Nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng 100 hộ nghèo ở xã Rờ Kơi mỗi hộ 1.000.000đ. Trong dịp này Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tặng 100 phần quà, trị giá mỗi phần quà 1.100.000đ cho các hộ nghèo.

Đến thăm và tặng quà Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thu, Chủ tịch nước cảm ơn những đóng góp, cống hiến của mẹ trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; mong mẹ tiếp tục nêu gương sáng, chúc mẹ có nhiều sức khỏe, niềm vui trong xuân mới.

Nhân dịp này Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, chúc Tết Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Kon Tum. Chủ tịch nước chúc Hòa thượng cùng các chức sắc năm mới sức khỏe, có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước.

Văn Hiển – Ngọc Chí 

                                                                                         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *