(kontumtv.vn)  – Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm mà mình có thế mạnh trong đào tạo cán bộ và công tác xét xử với Lào.

Chiều 4/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lào Khamphanh Sit Thi Dampha đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

viet nam san sang chia se voi lao ve dao tao can bo va cong tac xet xu hinh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lào.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh chuyến thăm của ngài Chánh án cùng đoàn Tòa án Nhân dân tối cao Lào; Chủ tịch nước chúc mừng ngành Tòa án Lào và ngài Chánh án được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất và hạng Nhì, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và phát triển mối quan hệ đồng chí, anh em giữa Việt Nam và Lào. Chủ tịch nước cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong công công cuộc đấu trang giải phóng dân tộc trước đây và trong xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm sáng nay giữa hai Chánh án trong công tác phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong xét xử và đào tạo cán bộ tòa án để tòa án hai nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hệ thống Toà án nhân dân Việt Nam và hệ thống Toà án nhân dân Lào đã phát triển hết sức tốt đẹp, cả ở cấp Toà án nhân dân Tối cao và các Toà án nhân dân cấp tỉnh.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hệ thống Tòa án trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người ở mỗi quốc gia, Chủ tịch nước cho biết, hệ thống Toà án nhân dân Việt Nam đóng vai trò trung tâm trong việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu mà hệ thống Tòa án nhân dân Lào đã đạt được trong quá trình cải cách và phát triển trong thời gian qua; khẳng định, việc tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác sẽ mang lại những lợi ích cụ thể, thiết thực cho cả hai hệ thống Toà án nhân dân Việt Nam và Lào. Qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi quốc gia, cũng như thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai dân tộc.

viet nam san sang chia se voi lao ve dao tao can bo va cong tac xet xu hinh 2
Chủ tịch nước khẳng định: “Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Lào về công tác xét xử”

Theo Chủ tịch nước, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ngành Tòa án hai nước cần cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp theo hướng ngày càng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới; đồng thời khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm mà mình có thế mạnh trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và trong công tác xét xử. Qua đó góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa ngành tòa án nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Ông Khamphanh Sit Thi Dampha thông báo với Chủ tịch nước những kết qua tốt đẹp mà ngành Tòa án hai nước đạt được trong cuộc hội đàm sáng 4/1. Trong đó, hai bên đánh giá kết quả hợp tác giữa tòa án hai nước thời gian qua, đồng thời thống nhất kế hoạch hợp tác trong thời gian tới như: thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp nhằm chia sẻ kinh nghiệm xét xử, quản lý tòa án, cải cách tư pháp. Cùng với đó mong muốn các cơ quan hữu quan của Việt Nam tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ ngành toà án Lào…

Ông Khamphanh Sit Thi Dampha cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành Tòa án Lào; bày tỏ vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Khẳng định đây là phần thưởng vô giá mà nhà nước Việt Nam trao tặng cho ngành Tòa án Lào và nguyện sẽ cố gắng hết sức mình trong xây dựng vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và hai dân tộc nói chung và hệ thống Toà án hai nước nói riêng.

Ông Khamphanh Sit Thi Dampha khẳng định, kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai  Tòa án đã mang lại những lợi ích cụ thể, thiết thực cho cả hệ thống tòa án hai nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào anh em../.

Việt Cường/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *