(kontumtv.vn) – Chiều 3/10, tại Tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp bà Eleanor Laing, Phó Chủ tịch Hạ viện Anh.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Phó Chủ tịch Hạ viện Anh Eleanor Laing quan tâm, thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện hai nước; mong hai nước tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế vì hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển.

chu tich quoc hoi nguyen thi kim ngan tiep pho chu tich ha vien anh hinh 0
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Anh Eleanor Laing.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt Nam – Anh. Anh là đối tác lớn của  Việt Nam tại Châu Âu và trên thế giới trong các lĩnh vực chính trị – ngoại giao, thương mại – đầu tư, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, an ninh – quốc phòng.Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bà Phó Chủ tịch Hạ viện Anh quan tâm, thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện hai nước; trao đổi đoàn cấp cao để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp. Chủ tịch Quốc hội hy vọng Anh hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đổi mới hệ thống pháp luật để phù hợp với Hiến pháp 2013; hai nước tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế vì hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển.

Quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển tích cực thời gian qua, kim ngạch hai bên đạt 5,4 tỷ USD năm 2015. Tuy vậy, mối quan hệ kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phó Chủ tịch Hạ viện Anh, trên cương vị của mình, thúc đẩy để hai bên tiếp tục phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, tăng cường hoạt động hợp tác đầu tư, thúc đẩy doanh nghiệp Anh tăng cường hiện diện ở Việt Nam trong các lĩnh vực Anh có thế mạnh như tài chính – ngân hàng, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo hiểm, khoa học – công nghệ, dầu khí, hàng không.

Việt Nam cần nước Anh giúp đỡ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường khả năng sử dụng Anh ngữ cho cả sinh viên, du học sinh và các đại biểu Quốc hội.

Liên quan đến Biển Đông, đánh giá cao tuyên bố của EU, G7 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong nước Anh tiếp tục đóng góp tích cực thúc đẩy EU có tiếng nói mạnh mẽ hơn, yêu cầu các bên giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); thực hiện nghiêm túc DOC và tiến tới đàm phán COC.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Hạ viện Anh bà Eleanor Laing cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian để tiếp đoàn. Với vai trò của mình, bà Chủ tịch Hạ viện Anh mong muốn đến Việt Nam để đóng góp vào tình hữu nghị hai nước ngày càng chặt chẽ hơn và những thông điệp mang đến từ London là những thông điệp tích cực. Trong thời gian tới hai nước sẽ thúc đẩy những hợp tác liên quan đến giáo dục, bởi đây là cầu nối để thúc đẩy văn hóa giữa hai quốc gia.

Quan trọng hơn nữa là trong bối cảnh như hiện nay, nước Anh muốn tìm kiếm các đối tác hợp tác mới, trong đó có Việt Nam.

Về vấn đề biển Đông, vương quốc Anh đã thể hiện quan điểm rõ ràng là sẵn sàng ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế và các bên cần tuân thủ luật pháp quốc tế./.

Lê Tuyết/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *