(kontumtv.vn) – Chiều ngày 3/3, tại Bộ CHQS tỉnh, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh (24/4/1972 – 24/4/2022). Về phía Bộ quốc phòng có Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thừa ủy quyền của Tỉnh ủy Kon Tum chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Phan Tùng Sơn, Phó Tư lệnh Quân đoàn 3; đại diện Viện Lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng; Bộ CHQS tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ban, ngành tỉnh Kon Tum.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng đã báo cáo về công tác chuẩn bị hội thảo. Đại diện Tỉnh ủy Kon Tum và các cơ quan chức năng cho ý kiến về công tác phối hợp tổ chức hội thảo và đề xuất các giải pháp, nội dung để hội thảo diễn ra đúng kế hoạch, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Ban Tổ chức sẽ đặt hàng các bài tham luận, nội dung đề cập toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; đánh giá đầy đủ, đúng tầm vóc, ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh.

Hội thảo nhằm làm rõ Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của quân và nhân dân Tây Nguyên, khẳng định bước trưởng thành vượt bậc của lực lượng vũ trang trong tác chiến hiệp đồng binh chủng, góp phần tạo thế và lực mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiều bài học kinh nghiệm từ thắng lợi của trận Đăk Tô – Tân Cảnh đã được vận dụng, phát huy trong giai đoạn tiếp theo của Chiến dịch Bắc Tây Nguyên và trong bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên chiến trường Tây Nguyên và toàn miền Nam. Đồng thời đánh dấu bước tiến về trình độ tổ chức chỉ huy và thực hành chiến dịch, góp phần vào thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược năm 1972, làm thất bại một bước cơ bản chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. Đến nay, những bài học kinh nghiệm đó vẫn còn nguyên giá trị đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo kế hoạch, hội thảo Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh, với chủ đề: “Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh – Giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm” sẽ được tổ chức vào ngày 22/4 tại Hội trường 24/4 huyện Đăk Tô.

                                                                             Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *