(kontumtv.vn) – Sáng 7/8, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến – Phó Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quân khu làm trưởng đoàn làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn về việc thành lập Bệnh viện dã chiến quân – dân y điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ trên địa bàn. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

Vị trí được xác định thành lập Bệnh viện dã chiến quân – dân y tại Trường Cao đẳng Cộng đồng cơ sở 4, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, với quy mô 300 đến 500 giường, tiếp nhận điều trị những bệnh nhân Covid-19 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng. Bệnh viện có 2 Ban là Ban giám đốc, Ban điều hành và 6 khoa gồm khám bệnh; điều trị bệnh nhân nhẹ; điều trị bệnh nhân không triệu chứng; chống nhiễm khuẩn; chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, dược, trang bị.

 Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến cho biết tình hình dịch COVID-19 hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, công dân ở các tỉnh trở về địa phương với số lượng đông; việc xây dựng các kịch bản cao hơn để chủ động phòng, chống dịch lúc này rất cần thiết. Do đó Phó Tư lệnh yêu cầu Bộ CHQS tỉnh phối hợp cùng các sở, ban ngành của tỉnh và các đơn vị đứng chân trên địa bàn nhanh chóng, khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án; chuẩn bị tốt mọi mặt, nhất là cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, huy động lực lượng, phương tiện cao nhất để sẵn sàng kích hoạt Bệnh viện dã chiến./.

 CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *