(kontumtv.vn) – Sáng 25/03, Công ty TNHH MTV 78 – Binh đoàn 15 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất và sơ kết đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 23 năm ngày truyền thống (25/03/1999 – 23/03/2022) của đơn vị. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

Công ty TNHH MTV 78 được thành lập tháng 03/1999 tại xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy, vốn được biết đến là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, đời sống bà con nhân dân còn khó khăn và chịu nhiều ảnh hưởng bởi di chứng chiến tranh như chất độc hóa học, bom mìn… Vượt lên gian nan, thử thách, sau hơn 20 năm thành lập, cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Công ty đã cùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và xây dựng nông thôn mới tại khu vực biên giới. Hiện nay, Công ty TNHH MTV 78 quản lý, chăm sóc hơn 3.200 ha cao su đang trong thời kỳ kinh doanh; giá trị sản xuất 05 năm qua đạt trên 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận hàng năm đạt hơn 120 tỷ đồng và tạo việc làm thường xuyên cho trên 1.300 lao động với mức thu nhập bình quân hơn 8 triệu đồng; trong đó, lao động người dân tộc thiểu số chiếm gần 60%. Đặc biệt, thực hiện phương châm “vườn cao su phát triển đến đâu, xây dựng kết cấu hạ tầng và dân cư đến đó”, suốt 23 năm qua, Công ty phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương hình thành 13 điểm dân cư với gần 610 hộ dân, 2.100 nhân khẩu; trong đó, 04 thôn gồm Ia Xoăn, Ia Ho, Ia Tri và thôn 04 đã về đích nông thôn mới năm 2020, 2021. Về hạ tầng, đơn vị đầu tư làm mới, nâng cấp, sửa chữa hơn 80 km đường giao thông; xây dựng hệ thống nhà trẻ, nhà ở công nhân, bệnh xá, công trình điện, nước… với kinh phí hàng trăm tỷ đồng, giúp diện mạo nông thôn mới vùng biên đổi thay rõ rệt.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc của Công ty TNHH MTV 78, ngày 18/02/2022, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đơn vị. Trước đó, đơn vị từng vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì, Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Cờ thi đua của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã tặng bằng khen cho 11 tập thể, 47 cá nhân, 18 già làng, thôn trưởng; Công ty TNHH MTV 78 tặng giấy khen 8 tập thể và 70 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 37 năm ngày thành lập Binh đoàn 15 và kỷ niệm 23 năm ngày truyền thống Công ty./.

Thu Trang – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *