(kontumtv.vn) – Nhiều vấn đề nóng được cử tri đề cập như phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, nâng cao chất lượng giáo dục; kiềm chế, bình ổn giá…

Hôm nay (20/10), kì họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Với các buổi tiếp xúc cử tri trước kì họp, nhiều vấn đề nóng được cử tri đề cập như phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao chất lượng giáo dục; quản lý giá điện; kiềm chế, bình ổn giá; nạn tham nhũng, lãng phí; chế độ đối với người nghỉ hưu trước tuổi, đặc biệt là việc làm cho sinh viên ra trường…

Cử tri hi vọng, những ý kiến, kiến nghị sẽ được các đại biểu phản ánh tới Quốc hội và được giải quyết thấu đáo.

cu tri kien nghi gi toi ky hop thu 10, quoc hoi khoa xiii? hinh 0
Cử tri đề nghị các đại biểu Quốc hội phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình, tích cực tham gia đóng góp ý kiến nhằm chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội

Trong nhiều cuộc tiếp xúc cử tri ở các địa phương, cử tri ghi nhận, thời gian gần đây, nhiều luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua đã đi vào thực tế cuộc sống, tuy nhiên cần tăng cường công tác giám sát để kịp thời phát hiện những bất cập nảy sinh từ thực tiễn.

Cử tri cũng đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ trong thực hiện đồng bộ các giải pháp giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tái cơ cấu kinh tế, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Trong điều hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cử tri cho rằng: Muốn thực hiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cần có sự cạnh tranh công bằng giữa khu vực kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân.

Ông Bùi Quang Tuấn, Viện nghiên cứu Phát triển bền vững, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ cho rằng: “Chúng ta muốn thực hiện kinh tế thị trường đầy đủ phải tuân thủ quy luật cạnh tranh công bằng, do vậy chúng ta phải làm cho kinh tế thị trường vận hành đúng nguyên tắc của nó, sử dụng công cụ phân bổ tối ưu nguồn lực và thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Cử tri cho rằng khoa học công nghệ hiện bước sang giai đoạn mới, phát triển về chất, hướng tới hiệu quả và năng lực cạnh tranh nhưng hiệu quả khoa học công nghệ thấp, không đảm bảo hướng tăng trưởng theo chiều sâu, phát triển chưa dựa vào các yếu tố về chất lượng. Cử tri mong muốn cần thay đổi, có những đột phá phát triển khoa học công nghệ, phát triển giáo dục và đào tạo chất lượng cao để có thể nâng cao vị thế khoa học công nghệ.

Cử tri Phạm Thị Trân Châu đề nghị: “Phải tái cơ cấu thì mới thực hiện được công việc đề ra như khai thác có hiệu quả nguồn cán bộ khoa học công nghệ, nhất là trong thời kỳ hội nhập. Môi trường đại học, viện khoa học là nơi nghiên cứu, sẽ khai thác lực lượng cán bộ Đại học thực hiện nghiên cứu và khai thác cán bộ giỏi về nghiên cứu cho công tác đào tạo”.

Các cử tri mong muốn Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Cử tri Trần Minh Ngọc (Đại học Công nghiệp Hà Nội) kỳ vọng: “Các đại biểu Quốc hội đặt nhiều vấn đề về Luật và việc làm cho sinh viên thời gian tới để giải quyết thực tế hiện nay nhiều sinh viên ra trường làm không đúng việc của mình”.

Trước mỗi kỳ họp Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lại tập hợp ý kiến của nhân dân để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền của nhà nước xem xét có giải pháp quyết liệt để giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng hợp ý kiến cử tri Thủ đô, ông Nguyễn Xuân Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cho biết: “Cử tri đề nghị với Quốc hội, nhà nước, chính phủ quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ để các doanh nghiệp nhà nước phát triển. Các doanh nghiệp phát triển, các ngành sản xuất phát triển sẽ giúp về mặt xã hội giải quyết công ăn việc làm, đây là một trong những nội dung mặt trận lắng nghe ý kiến cử tri phản ánh rất nhiều”.

Cử tri đề nghị các đại biểu Quốc hội cần phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình, tích cực tham gia đóng góp ý kiến nhằm chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội, đồng thời mong muốn những kiến nghị của mình sẽ được các cơ quan có liên quan giải quyết thấu đáo./.

Nguyên Nhung-Lại Hoa/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *