(kontumt.vn) – Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV, ngày 10/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nội dung này được nhiều cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum quan tâm theo dõi.

Trong buổi sáng ngày 10/11, các đại biểu Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua; chiến lược phòng, chống dịch, chiến lược về vắc xin trong thời gian tới; Việc bảo đảm cung cấp và quản lý giá xét nghiệm đối với các vật tư y tế liên quan đến Covid-19; thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm; Giải pháp giảm thiểu sự chênh lệch về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh giữa các tuyến, các vùng, miền và nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là các vùng khó khăn; định hướng đào tạo, sử dụng và chế độ đặc thù cho đội ngũ cán bộ y tế…

Qua theo dõi phiên chất vấn, ông Huỳnh Đăng Hải, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Kon Tum cho rằng những ý kiến chất vấn về lĩnh vực y tế rất sát với những vấn đề cử tri cả nước quan tâm trong tình hình dịch bệnh hiện nay:  “Trong phòng chống dịch thì tôi thấy rằng Đảng, Nhà nước, Quốc hội hết sức quan tâm, nhất là về phương châm an toàn, linh hoạt và kiểm soát được dịch. Trong vấn đề chất vất nổi lên mới nhất là giá thành về tets mỗi nơi mỗi giá, cho nên không có sự đồng thuận trong dân, có những dư luận không tốt.”

Ông Huỳnh Đăng Hải đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Y tế khi Bộ trưởng xác định rõ trách nhiệm, nêu giải pháp cụ thể tháo gỡ những vướng mắc của ngành y tế, đặc biệt là trong quá trình điều hành hoạt động của ngành. Tuy nhiên, để tránh tình trạng mỗi nơi làm một kiểu, Bộ Y tế cần sớm thống nhất giá xét nghiệm Covid-19 và quan tâm đầu tư hơn nữa cho hệ thống y tế ở cơ sở. Ông Huỳnh Đăng Hải cho rằng: “Bộ trưởng Bộ Y tế phải kiểm tra, quy định cụ thể giá thống nhất trong cả nước trong tets nhanh, không để tình hình kéo dài gây ảnh hưởng, mất niềm tin. Còn vấn đề xây dựng y tế cộng đồng là phải phòng dịch tại chỗ hết sức quan trọng, làm sao để mà đào tạo nhanh, huấn luyện nhanh để các tuyến đầu, đặc biệt là y, bác sĩ những người thực hiện ở cơ sở đó là họ đủ năng lực, đủ thuốc để mà chữa trị kịp thời, kiểm soát được dịch.”

Sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Y tế, các đại biểu Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung về thực hiện các gói hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giải quyết việc làm cho người lao động… Cử tri cho rằng, việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 cần thực hiện nhanh chóng, chính xác và có thêm những chính sách để tiếp tục hỗ trợ cho người dân bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ông A Trưnh ở thôn Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum kiến nghị: “Chúng tôi cũng mong mỏi Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm đến những người lao động về quê không có việc làm. Đảng, Nhà nước phải quan tâm cho họ có công ăn việc làm, để mà sinh sống với gia đình của họ.”

Với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội và các thành viên Chính phủ, tại phiên chất vấn đã nêu ra được những thực trạng, giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phòng chống dịch Covid – 19 và tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc để các công ty, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, thúc đẩy phục hồi tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2021./.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *