(kontumtv.vn) – Ban Quản lý các dự án 98 thuộc UBND tỉnh Kon Tum cho biết, hiện đơn vị đang làm chủ đầu tư 4 công trình giao thông trọng điểm, trong đó có 4 cây cầu bắt qua sông Đăk Bla. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2021 cả 4 cây cầu sẽ hoàn tất thi công để đưa vào khai thác.

Trong đó, cầu số 1 từ phường Thắng Lợi đi xã Đăk Rơ Wa nằm ở hạ lưu cầu treo Kon Klo đã cơ bản hoàn thành. Cây cầu thứ hai ở Khu hành chính mới của tỉnh trên trục đường Trần Phú nối dài nằm trong dự án giao thông kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 24. Cây cầu thứ 3 thuộc Dự án công trình đường và cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14, đây là cầu tràn nối từ phường Nguyễn Trãi đến khu vực Ngục Kon Tum. Cây cầu thứ tư thuộc Dự án cầu qua sông Đăk Bla từ xã Vinh Quang đi phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum.

Cùng với cầu đôi Đăk Bla, cầu treo Kon Klo và cầu trên tuyến đường tránh phía Đông qua thành phố Kon Tum, khi 4 cây cầu qua sông Đăk Bla do Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư hoàn thành, tỉnh Kon Tum sẽ có 7 cây cầu vượt sông Đăk Bla.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *