(kontumtv.vn) – Sáng 10/10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh  ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Thường trực HĐND, UBMTTQVN tỉnh,  đại biểu Hội CCB Việt Nam, Hội CCB các tỉnh bạn và hơn 180 đại biểu chính thức.

dai hoi CCB

Với mục tiêu phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra mục tiêu trọng tâm: Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định vững vàng về tư tưởng chính trị, không có biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, không có tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Phát triển trên 85% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội, tương đương với 3.000 hội viên mới. Phấn đấu hàng năm có trên 90% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, trên 90% hội viên gương mẫu và trên 90% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa. Phấn đấu 450 hội viên trở lên được kết nạp vào Đảng. Mỗi năm giảm từ 2-3% hội viên nghèo, riêng các xã, các huyện nghèo phấn đấu giảm 4% hội viên nghèo trở lên. Phấn đấu xóa 80% nhà dột nát, tạm bợ cho gia đình hội viên.

Nhiệm kỳ 2012-2017, với tinh thần trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, gần 17.000 hội viên trong toàn tỉnh đã phát huy tốt truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, Hội đã thành lập mới được một tổ chức hội cấp huyện, 2 cơ sở hội, 48 chi hội và kết nạp mới trên 3.600 hội viên. Bình quân hàng năm có trên 85% cơ sở hội, chi hội đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức hội yếu kém. Trên 90% hội viên đạt tiêu chuẩn gương mẫu. Bên cạnh thực hiện tốt công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, gương mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, giáo dục truyền thống, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum đã thực hiện tốt công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế trong hội viên. Trong nhiệm kỳ đã giảm được gần 1.350 gia đình hội viên nghèo.

Phát biểu tại Đại hội, Phó bí thư Tỉnh ủy A Pớt đánh giá cao kết quả đạt được của Hội CCB tỉnh Kon Tum trong thời gian qua. Đặc biệt, Hội đã làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, hòa giải ở khu dân cư, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Phó Bí thư Tỉnh ủy A Pớt đề nghị Hội CCB tỉnh tiếp tục phát huy tốt kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm Đại hội lần này đã đề ra.

Đại hội đã bầu 18 thành viên vào Ban Chấp hành, bầu 6 Ủy viên Ban Thường vụ và bầu đoàn đại biểu 4 thành viên tham dự Đại hội đại biểu Cựu chiến binh toàn quốc nhiệm kỳ 2017-2022. Đại tá Võ Thanh Chín, Phó Chủ tịch Hội CCB nhiệm kỳ 2012-2017 được bầu làm Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.

                                                Văn Hiển – Tấn Thành

            

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *