(kontumtv.vn) – Hội Chữ thập đỏ huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

KON RAY

Nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Kon Rẫy đã đẩy mạnh hoạt động, nỗ lực phấn đấu và thu được nhiều kết quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi chính sách xã hội của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Công tác cứu trợ xã hội, bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và hỗ trợ các đối tượng đặc biệt khó khăn  được thực hiện tốt thông qua nhiều phong trào và các cuộc vận động như “Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào “Tết vì người nghèo” được đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện tham gia, hưởng ứng tích cực. Nhiều tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh trao hàng trăm suất quà cho các hộ nghèo, với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa, cứu trợ khẩn cấp được Huyện Hội chú trọng thực hiện đạt kết quả và đã xây dựng được 60 căn nhà chống bão, 63 công trình vệ sinh, với tổng trị giá 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện được triển khai thường xuyên và hiệu quả, chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội ngày càng được nâng lên.

 Đại hội đã bầu 17 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập tỉnh lần thứ VI sắp tới. Bà Nguyễn Thị Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa mới.

CTV Lâm Hiền – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *