(kontumtv.vn) – Ngày 7/6, Hội Nông dân huyện Kon Plông (Kon Tum) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

DAI HOI DAI BIEU HOI NONG DAN VIET NAM HUYEN KON PLONG

Hiện nay, Hội Nông dân huyện Kon Plông có 09 tổ chức cơ sở hội trực thuộc, với 89 chi hội, tổng số hơn 5.660 hội viên. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã kết nạp được gần 2.300 hội viên mới. Đồng thời giới thiệu cho cấp ủy kết nạp được hơn 200 hội viên nông dân ưu tú vào Đảng, nâng tổng số hội viên là đảng viên lên hơn  900 người.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã phối hợp với các ngành xây dựng 125 mô hình kinh tế hộ; 36 mô hình kết hợp trồng trọt-chăn nuôi; 18 mô hình kinh doanh; 142 mô hình chăn nuôi heo…Trong nhiệm kỳ 2013-2018 có hơn 2.600 lượt hội viên nông dân tham gia 104 lớp đào tạo nghề ngắn hạn; trên 1.250 lượt hội viên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Qua đó, giúp bà con có thêm kiến thức để chăn nuôi, sản xuất hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 157 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Các cấp Hội Nông dân đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 760 hộ hội viên vay vốn thông qua 25 tổ tiết kiệm-vay vốn với tổng dư nợ 16 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn vay đã hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo và từng bước làm giàu.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 17 ủy viên; bầu 18 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. 

CTV Văn Tuấn – Phan Hoàng

                                                                               

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *