(kontumtv.vn) – Ngày 14/6, Hội Cựu chiến binh huyện Đăk Glei (Kon Tum) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự có Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đinh Hồng Đe, 116 hội viên đại diện cho hơn 3.000 hội viên CCB toàn huyện.

DAI HOI

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, các cấp Hội CCB huyện Đăk Glei không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Các cấp Hội đã tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; phát hiện những vấn đề nảy sinh, tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng kịp thời giải quyết, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các cấp Hội đã động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế, phấn đấu giảm nghèo và vươn lên làm giàu hợp pháp, tham gia tích cực, hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế của địa phương.

Phát huy truyền thống Bộ độị Cụ Hồ, với tinh thần Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới, nhiệm kỳ 2017 – 2022, cán bộ, hội viên CCB huyện Đăk Glei tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đã đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB huyện nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 14 ủy viên, bầu 18 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB cấp trên.

CTV Đình Hiều – Y Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *