(kontumtv.vn) – Hội Chữ thập đỏ huyện Đăk Hà (Kon Tum) vừa tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021.

DAK HA

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trên địa bàn huyện Đăk Hà được triển khai sâu rộng, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong hoạt động nhân đạo và phát triển cộng đồng, huy động được các nguồn lực trong và ngoài huyện để chăm lo cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người già neo đơn, và các đối tượng xã hội khác.

Đến nay, toàn huyện có 11 tổ chức Hội, 135 chi hội trực thuộc, với tổng số trên 2.400 hội viên. Trong nhiệm kỳ đã có 11 đơn vị, cá nhân tài trợ thường xuyên cho 11 địa chỉ nhân đạo, với tổng giá trị chi trả thường xuyên là 132 triệu đồng; cứu trợ, giúp đỡ cho trên 6.000 đối tượng là người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng xã hội khác, với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng; tham gia cứu trợ khẩn cấp trên 240 triệu đồng cho hơn 900 hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng hạn hán, thiên tai, lũ lụt; hàng năm tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện với gần 1.000 lượt người tham gia hiến máu, thu được 996 đơn vị máu toàn phần; quyên góp, vận động xây dựng được trên 143 triệu đồng quỹ nhân đạo.

Đại hội đã bầu 27 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021.

                                                    CTV Thu Hương – Trọng Nghĩa         

                                                

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *