(kontumtv.vn) – Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự có 150 đại biểu, đại diện cho hơn 12.600 hội viên, phụ nữ trên toàn huyện.

SA THAY

Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, với tinh thần đoàn kết sáng tạo, phụ nữ các dân tộc huyện Sa Thầy đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng ở địa phương. Hiện toàn huyện có 78% cán bộ, hội viên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua ” Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, và được công nhận danh hiệu phụ nữ tiên tiến, phụ nữ xuất sắc, đạt 113% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; 100% tổ chức cơ sở Hội triển khai thực hiện “Cuộc vận động 5 không, 3 sạch”, có gần 5.000 hộ hội viên, phụ nữ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động. Hội Phụ nữ các cấp đã làm tốt công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường. Thông qua các hoạt động, đã giúp đỡ 226 gia đình phụ nữ thoát nghèo. Công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội vững mạnh đạt được những kết quả quan trọng; 83% cơ sở Hội đạt loại khá trở lên, không còn tổ chức cơ sở Hội yếu kém. Các mô hình vận động, tập hợp phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ tôn giáo tham gia sinh hoạt Hội được đẩy mạnh. Đến nay tỷ lệ hội viên phụ nữ là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 58%.

Đại hội đã thống nhất một số mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp quan trọng cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sa Thầy khóa XVI gồm 23 ủy viên; bầu 18 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh Kon Tum lần thứ XIII.

CTV Trang Nhung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *