(kontumtv.vn) – Ngày 10/6, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Kon tum đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhằm đánh giá công tác Hội trong 5 năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ 5 năm tiếp theo.

TINH DAI HOI

Nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã thực hiện tốt các cuộc vận động gắn với phong trào thi đua của các cấp, các ngành; tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động “Phụ nữ quân đội phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”;  xây dụng gia đình “5 không, 3 sạch”  và phong trào “Phụ nữ LLVT tỉnh thực hành tiết kiệm, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào thực sự cổ vũ, động viên chị em tích cực phấn đấu, vươn lên trong học tập và công tác. Nhiều hội viên phụ nữ luôn nêu cao thẩn trách nhiệm, tận tụy với công việc, có giải pháp, sáng kiến được áp dụng vào công việc chuyên môn, đem lại hiệu quả cao. Điển hình như sáng kiến “Máy hủy giấy đa năng” của Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Thị Trinh, nhân viên văn thư Bộ CHQS tỉnh. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh còn thực hiện có hiệu quả phong trào Phụ nữ giúp nhau phát triến kinh tế gia đình” thông qua các mô hình tiêt kiệm như “Quỹ tiết kiệm”, “Quỹ 1 triệu đồng”, “Góp vốn quay vòng”, “Nuôi heo đất”… giúp nhiều hội viên khó khăn  phát triển kinh tế gia đình.

Nhiệm kỳ tới, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh  tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh xuất sắc, 100%  hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

                                                                                   CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *