(kontumtv.vn) – Sáng 29/10, tại Nhà văn hóa Sư đoàn 10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019 và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Dự Đại hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; đại biểu HĐND tỉnh, các ban xây dựng Đảng, đại biểu Quân khu V; đại biểu Hội Cựu chiến binh các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Quảng Ngãi; đại biểu các sở ngành và trên 150 đại biểu đại diện cho 102 cơ sở hội, 11 hội cơ sở trong toàn tỉnh.

DAI HOI THI DUA CUU CHIEN BINH GUONG MAU TINH KON TUM GIAI DOAN 2014 - 2019

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, giai đoạn 2014-2019, trên 17.400 hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, xây dựng hội vững mạnh, xây dựng quê hương Kon Tum phát triển.

Các hội viên đã tích cực tham gia các phong trào thi đua như “Học tập và làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động ”Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày Vì người nghèo”, tích cực tham gia có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “ Dân vận khéo”, “Xây dựng văn hóa công sở’ và một số phong trào thi đua khác.

Đến nay, Hội CCB các cấp có 655 mô hình trang trại, 5 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác, 12 doanh nghiệp do hội viên cựu chiến binh làm chủ. Thu nhập lao động bình quân 39 triệu/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn gần 17%, giảm hơn 1% so với năm 2014. Trong xây dựng nông thôn mới, nhiều gia đình cựu chiến binh gương mẫu đã tự nguyện dỡ rào, chặt cây cối để mở đường, xây dựng các công trình công cộng ở nông thôn. Cán bộ, hội viên đã hiến hàng ngàn m2 đất, đóng góp trên 1.000 ngày công lao động để sửa chữa và làm mới 219 km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; đóng góp, ủng hộ trên 4,7 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa, hội trường, thôn, làng, tổ dân phố. Hàng năm có trên 90% hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu và trên 90% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, trên 85% chi Hội, cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu tại Đại Hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chân thành cảm ơn sự đóng góp, hy sinh của các thế hệ cựu chiến binh trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương kết quả đạt được trong phong trào thi đua của các cấp Hội Cựu chiến binh trong thời gia qua, góp phần phát huy 8 chữ vàng truyền thống do Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao tặng: “Trung thành – Đoàn kết – Gương Mẫu – Đổi mới”.

Cùng với ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội CCB Việt Nam, Đại hội đã có nhiều tham luận giới thiệu về những mô hình hay, hiệu quả trong phong trào thi đua được các điển hình tiên tiến chia sẻ, giới thiệu. Đồng thời, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, xây dựng phương hướng, mục tiêu phong trào thi đua giai đoạn 2019-2024. Trong đó, phấn đấu mỗi năm giảm 2 – 3% hộ hội viên nghèo và xây dựng được 4 – 5 nhà nghĩa tình cựu chiến binh. Các chỉ tiêu chủ yếu: 100% hội viên CCB là đảng viên và trên 80% hội viên CCB được quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, không có “tự diễn biến” ”tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát triển trên 85% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội. Hàng năm trên 90% tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu và trên 90% gia đình hội viên CCB được công nhận đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

Đại hội đã thông qua Thư Đại hội kêu gọi Hội Cựu chiến binh các cấp và toàn thể hội viên tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua giai đoạn 2019-2024: Với tinh thần thi đua yêu nước, phấn khởi, tự hào về truyền thống vẻ vang của Hội CCB Việt Nam và Hội CCB tỉnh nhà, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội kêu gọi cán bộ, hội viên Hội CCB tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội đề ra, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, lập nhiều thành tích, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum giàu đẹp.

Đại hội biểu quyết thống nhất bầu 5 thành viên vào đoàn đại biểu cựu chiến binh tỉnh Kon Tum tham dự Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu toàn quốc được tổ chức vào cuối tháng 11/2019.

Ghi nhận và biểu dương các điển hình tiên tiến, tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân; Hội cựu chiến binh tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019.

Văn Hiển – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *