(kontumtv.vn) – Sáng 31/10, Ban Liên lạc Tù chính trị tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội toàn thể Tù chính trị tỉnh nhiệm kỳ V, giai đoạn 2018 – 2023. Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; đại diện Ban liên lạc Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày Việt Nam, Hội Cựu tù chính trị, Ban liên lạc Tù chính trị các tỉnh bạn và lãnh đạo sở, ban, ngành trong tỉnh.

DAI HOI TOAN THE TU CHINH TRI TINH KON TUM NHIEM KY V

Trong nhiệm kỳ IV, giai đoạn 2013 – 2018, Ban liên lạc Tù chính trị tỉnh Kon Tum có 139 hội viên sinh hoạt ở 05 tổ Tù chính trị các huyện, thành phố. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Mặt trận và các sở, ngành trong tỉnh, 5 năm qua, Ban liên lạc Tù chính trị các cấp đã tạo điều kiện để các hội viên tích cực tham gia hoạt động, phong trào tại địa phương; tổ chức nhiều đợt nghỉ dưỡng, thăm lại chiến trường xưa. Nhiều hội viên tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Theo thống kê, hàng năm 99% hội viên tù chính trị có gia đình ở khu dân cư được đánh giá, xếp loại đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2018 – 2023, Ban liên lạc Tù chính trị tỉnh Kon Tum đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, động viên hội viên tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trung kiên, bất khuất; tích cực giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; phấn đấu 100% hộ gia đình tù chính trị đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa,…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tù chính trị tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ V gồm 7 thành viên. Bà Nguyễn Thị Đức Hạnh tái đắc cử chức Trưởng Ban liên lạc Tù chính trị tỉnh nhiệm kỳ V, giai đoạn 2018 – 2023.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đánh giá cao những đóng góp của Ban liên lạc Tù chính trị tỉnh cho sự phát triển của các phong trào, hoạt động tại địa phương; đề nghị thời gian tới, Ban Chấp hành Ban liên lạc Tù chính trị tỉnh nhiệm kỳ V, giai đoạn 2018 – 2023 cùng toàn thể hội viên tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống trung kiên, bất khuất, là gương sáng cho con cháu và các tầng lớp nhân dân noi theo về thực hiện tích cực chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, ban, ngành trong tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Ban Liên lạc Tù chính trị các cấp hoạt động hiệu quả.

Nhân dịp này, Lãnh đạo tỉnh chúc mừng, tặng quà và hoa cho Ban chấp hành Ban liên lạc Tù chính trị tỉnh nhiệm kỳ V; 5 tập thể và 8 cá nhân được Ban Liên lạc Tù chính trị tỉnh tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Tổ liên lạc Tù chính trị cơ sở vững mạnh giai đoạn 2013 – 2018.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *