(kontumtv.vn) – Huyện Đăk Hà đã tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân (giai đoạn 2009 – 2019) và triển khai nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng giai đoạn tiếp theo.

DAK HA SO KET AN NINH QUOC PHONG

Về dự Hội nghị có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện Đăk Hà và cán bộ, chiến sỹ các LLVT, dân quân tự vệ, dự bị động viên trên địa bàn huyện.

Những năm qua, huyện Đăk Hà đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung, hướng dẫn, kết luận, nghị quyết chuyên đề của Trung ương và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng. Từ đó nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác quốc phòng.

Qua các năm, công tác khám, tuyển công dân lên đường nhập ngũ đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Tham mưu thực hiện công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho toàn lực lượng và các đơn vị địa phương đạt kết quả tốt. Tổ chức đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và các phương tiện kỹ thuật đảm bảo đúng quy định. Đến nay, toàn huyện có 11 chi bộ quân sự xã, thị trấn. Lực lượng tự vệ ở các công ty, nông trường, doanh nghiệp với hơn 4.700 quân nhân dự bị. Qua kiểm tra đánh giá chất lượng huấn luyện, 100% lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt yêu cầu; 75% đạt khá, giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Trong thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, LLVT huyện  đã huy động trên 1.700 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm đường bê tông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng; tham gia xây dựng 52 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 50 nhà cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách… Qua đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, 4 tập thể và 12 cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen  vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *