(kontumtv.vn) – UBND huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2015.

DAK HA

Trong 15 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Đăk Hà đã góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Đến nay, toàn huyện đã có gần 11.000 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, chiếm hơn 69%; 63/105 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa, trong đó có 5 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa cấp tỉnh”; 72/121 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Nhân dân trên địa bàn đã giúp nhau trên 60.000 ngày công lao động, góp vốn hàng tỷ đồng cho các hội viên, đoàn viên vay không tính lãi để phát triển sản xuất; tham gia hơn 10.000 ngày công lao động dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tu sửa đường giao thông, hệ thống thoát nước, trồng cây xanh…Có 14 khu dân cư/11 xã, thị trấn xây dựng mô hình “Tổ cộng đồng tự quản ở cụm dân cư” nhằm tạo sự liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; đã cảm hóa trên 580 đối tượng hay trộm cắp, hòa giải thành công 6.500 vụ việc tại gia đình, cộng đồng. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển.

                                                                   CTV Thu Hương – Minh Thái

                                                          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *