(kontumtv.vn) – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh.

DANH GIA 5 NAM THUC HIEN PHONG TRAO “TOAN DAN THAM GIA BAO VE CHU QUYEN LANH THO, AN NINH BIEN GIOI QUOC GIA TRONG TINH HINH MOI”

5 năm qua, phong trào đã triển khai thực hiện sôi nổi, rộng khắp, phát huy được vai trò trách nhiệm của các cấp ngành, các lực lượng và quần chúng nhân dân trong tỉnh tích cực tự giác đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, giữ gìn an ninh trật tự thôn, làng khu vực biên giới. Các tập thể, hộ gia đình, cá nhân 13 xã biên giới của 4 huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Ia H’Drai đã tích cực tổ chức tuần tra bảo vệ đoạn biên giới và các cột mốc quốc gia trên 2.600 đợt với hơn 8.500 người tham gia; tự phát quang đường tuần tra biên giới và kiểm tra bảo vệ an toàn 86 cột mốc quốc giới; tham gia với chính quyền và các ngành giải quyết 17 vụ việc liên quan đến an ninh biên giới; hỗ trợ hơn 7.000 ngày công khắc phục hậu quả thiên tai, vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng các công trình…

UBND 13 xã biên giới đã phối hợp với các đồn Biên phòng vận động nhân dân giao nộp trên 230 khẩu súng tự chế, vật liệu nổ, chất cấm; tiếp nhận gần 2.100 nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp. Trong đó 650 tin có giá trị giúp BĐBP và các lực lượng đấu tranh, xử lý, giải quyết hơn 470 vụ với 740 đối tượng vi phạm quy chế biên giới, buôn bán ma túy và các mặt hàng trái phép khác; xử phạt hành chính trên 750 triệu đồng.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững mạnh; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản về an ninh, trật tự thôn, làng…

Hội nghị đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015-2020.

CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *