(kontumtv.vn) – Cho đến nay, 13 biên giới và 77/99 thôn, làng của 4 huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đã tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới.

Theo đó, đã có hơn 6.300 hộ gia đình tham gia ký kết thực các nội dung; các Đồn Biên phòng và chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền tập trung, tại từng hộ gia đình; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và qua loa kéo tay; đồng thời cấp phát 8.150 tờ rơi; tặng 08 hòm thư tố giác tội phạm, hơn 8.700 khẩu trang y tế.

Hiện nay, các Đồn Biên phòng đang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập các tổ tuyên truyền, vận động, tiếp nhận thông tin…trên địa bàn 13 xã biên giới với thành phần gồm Biên phòng, MTTQVN xã, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh.

CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *