(kontumtv.vn) –  Kế thừa và phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10 đã lập nên nhiều thành tích trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện tốt công tác dân vận. Kết quả công tác dân vận của đơn vị đã góp phần nâng cao đời sống người dân trên địa bàn đóng quân, củng cố khối đoàn kết quân dân và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Năm nào cũng vậy, trong mỗi đợt huấn luyện hành quân dã ngoại, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 28 luôn lồng ghép triển khai công tác dân vận, giúp bà con vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Với các anh, việc được giúp đồng bào dân tộc thiếu số ở đây là việc làm nghĩa tình, thể hiện tình đoàn kết quân dân và cũng là nhiệm vụ trọng tâm lập thành tích chào mừng 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chiến sĩ Lê Văn Đại, Tiểu đoàn 3 nói: “Kết hợp với công tác dân vận, chúng tôi còn tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền bà con thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn bà con phòng chống dịch bệnh, tạo mối quan hệ tốt quân dân”.

Bộ đội giúp dân phát triển sản xuất
Bộ đội giúp dân phát triển sản xuất

Từ những chuyến dân vận của Tiểu đoàn 3, nhiều tuyến đường nông thôn được tu sửa, mở rộng, nhiều công trình dân sinh được hình thành; số vườn tạp tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số dần giảm, thay vào đó là vườn nhà ngăn nắp, gọn gàng, có trồng rau xanh, trồng cây ăn quả và cây lâu năm. Tính riêng năm 2016, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 đã tham gia gần 1.500 ngày công để khai hoang, phục hoá gần 8 ha lúa nước; dọn cỏ, sửa bờ thửa, làm đất hơn 8 ha lúa nước đông xuân, giúp nhân dân dọn vệ sinh đường làng, tạo khuôn viên, đào hố trồng cây xanh. Ông Đinh Đăm (làng Kon Trang Klốc, xã Hà Đông, Đăk Đoa, Gia Lai) nói: “Chúng tôi cảm ơn Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 tới làm ruộng cho làng Kon Trang Klốc, làm thủy lợi, khai hoang. Ruộng còn bỏ hoang rất nhiều”.

“Trong năm qua, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 28 giúp xã cả ngàn ngày công lao động, phối hợp giúp xã trong tuyên truyền cho chiến sĩ và nhân dân trong đoàn kết quân dân”. Ông Nguyễn Hải Quang, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum ghi nhận.

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, là việc làm cụ thể hóa nội dung hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân vào thực tiễn, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn 3 đã đưa công tác dân vận vào nghị quyết và xây dựng kế hoạch dân vận gắn với huấn luyện dã ngoại của đơn vị. Nhờ vậy, kết quả dân vận tại Tiểu đoàn 3 qua các năm luôn đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đại úy Lê Ánh Dương, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 28 cho biết: “Chúng tôi làm công tác dân vận theo từng chuyên đề một, từng thời điểm cụ thể. Xác định rõ và giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong tiểu đoàn là để gần dân, là tri ân của người lính với người dân Tây Nguyên”.

Những việc làm thiết thực, hiệu quả, nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 28 đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn, tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân; tiếp tục nêu cao phẩm chất cao đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ và làm vẻ vang thêm truyền thống của Sư đoàn 10, đơn vị 2  lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

                                                Văn Hiển – Duy Hùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *