(kontumtv.vn) – Sáng 25/8, huyện Đăk Hà (kon Tum) đã tiến hành  diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh A Pớt; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh KRing Ba; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Thanh Long; Đại tá Trương Quang Nhạn Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

DAK HA

Huyện Đăk Hà diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016 mang tên “PT – 16” diễn ra gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang huyện từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang từ sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương sang thời chiến. Giai đoạn 2 thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và kế hoạch của các phòng, ban, ngành, bảo đảm cho tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3 là thực hành tác chiến phòng thủ.

Thông qua diễn tập, nhằm nâng cao nhận thức về công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; trình độ tổ chức, chỉ huy hiệp đồng và năng lực làm tham mưu của chỉ huy và cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể của huyện trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ huyện, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược với quy mô lớn nếu xảy ra. Diễn tập cũng nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ nhiệm vụ xây dựng kinh tế – xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng thế trận quân sự, quốc phòng ngày càng vững chắc.

                                                                       CTV Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *