(kontumtv.vn) – Chiều 14/1, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Attapeu (Lào) do Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu Liệt xay Nha phôn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Kon Tum nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý năm 2020.

Tiếp đón đoàn có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

DOAN LANH DAO CAP CAO ATTAPU LAO THAM LANH DAO TINH

Tại buổi thăm và làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu Liệt xay  Nha phôn đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể lãnh đạo tỉnh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Kon Tum năm mới hạnh phúc, may mắn, thịnh vượng; chúc cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Attapeu và tỉnh Kon Tum ngày càng bền chặt, toàn diện và đi vào chiều sâu; qua đó, cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của tỉnh Kon Tum đối với tỉnh Attapeu trong thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời đề nghị thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Kon Tum tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp của tỉnh Kon Tum sang đầu tư kinh doanh, sản xuất tại tỉnh Attapeu; góp phần giúp kinh tế trên địa bàn ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Attapeu đã gửi tặng lẵng hoa và quà chúc mừng năm mới 2020 đến lãnh đạo tỉnh Kon Tum.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng gửi lời cảm ơn sâu sắc trước tình cảm chân thành và những lời chúc tốt đẹp của tỉnh Attapeu dành cho tỉnh Kon Tum nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam; khẳng định tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị keo sơn, bền chặt giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapeu; tin tưởng rằng thời gian tới, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi mới, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước của mỗi bên, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam – Lào. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ ý kiến thống nhất đối với đề xuất của Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu về tăng cường hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp của tỉnh Kon Tum tham gia đầu tư, phát triển kinh doanh, sản xuất tại tỉnh Attapeu. Đây cũng là cơ hội để thắt chặt thêm tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh, hai nước Việt Nam – Lào.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *