(kontumtv.vn) – Chiều 29/8, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Attapư (Lào) do Bí thư, Tỉnh trưởng Nam Vi-Nha-Kệt làm trưởng đoàn đã đến thăm tỉnh Kon Tum, chúc mừng 71 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam và trao đổi hợp tác giữa 2 tỉnh trong thời gian đến.

ATTAPU

Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng, lãnh đạo huyện Ngọc Hồi, huyện Đăk Glei và các sở, ban, ngành liên quan.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapư Nam ViNhaKệt đã bày tỏ niềm vui mừng trước những kết quả nổi bật của tỉnh Kon Tum; chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam và của tỉnh Kon Tum trong việc đầu tư nâng cấp đường giao thông, hỗ trợ xây dựng trường học, nhà ở, phát thuốc khám bệnh cho nhân dân Attapư.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng đã chân thành cảm ơn sự quan tâm của đoàn cán bộ cấp cao Attapư đã sang thăm và chúc mừng tỉnh Kon Tum nhân dịp Quốc khánh của Việt Nam. Phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, với sự nỗ lực của các bên, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, sự hợp tác giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapư sẽ tiếp tục đạt được những kết quả to lớn hơn, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của hai bên.

Với tinh thần làm việc tích cực, chân thành và tin cậy lẫn nhau, hai tỉnh đã trao đổi, thảo luận, đề xuất các nội dung hợp tác thiết thực trong thời gian đến như tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn, cung cấp thông tin cho nhau về những vấn đề cùng quan tâm trong bối cảnh thị trường chung ASEAN, hợp tác khu vực CLV và hợp tác tiểu vùng Mê Kông mở rộng; tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư sản xuất, chế biến nông lâm sản tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y – Phu Cưa từ nguồn nguyên liệu của hai địa phương; tiếp tục phối hợp trong việc nâng cấp tuyến giao thông tại cặp Cửa khẩu Bờ Y- Phu Cưa, ưu tiên nâng cấp đoạn từ cửa khẩu đi Attapư; phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ an ninh biên giới, bảo vệ đường biên, cột mốc; định kỳ tổ chức hội đàm luân phiên giữa lực lượng công an, quân sự, biên phòng của hai tỉnh; phối hợp tổng kết công tác điều tra, khảo sát về người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Ngoài ra, 2 tỉnh đã thống nhất đề nghị Đảng, Chính phủ hai nước có kế hoạch đầu tư, nâng cấp cặp Cửa khẩu Đăk Long – Văn Tắt lên thành cửa khẩu chính; nâng cấp Quốc lộ 18 đi Cửa khẩu Văn Tắt của Lào và tuyến giao thông từ xã Đăk Long đi Cửa khẩu Đăk Long của Việt Nam để thuận lợi trong việc giao thương và xuất, nhập hàng hóa giữa hai tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực du lịch, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tỉnh Attapư tiếp tục giúp tỉnh Kon Tum tổ chức tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước; phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2017) và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (5/9/1962 – 05/9/2017).

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *