(kontumtv.vn) – Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào, ngày 4/ 4, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi làm trưởng đoàn đã đi thăm và chúc Tết tại tỉnh Salavan và  Champasak.

CHAMPASAC, NUOC CHDCND LAO

Tại tỉnh Salavan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, nhiều thành công mới đến cán bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh; chúc quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đánh giá cao những kết quả ngoại giao của 2 tỉnh trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi mong muốn cả 2 tỉnh sẽ tăng cường hợp tác, giúp đỡ nhau, hướng đến hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của mỗi tỉnh trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Champasak, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi đánh giá cao hoạt động đối ngoại giữa 2 tỉnh về công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, xã hội, giao thông – vận tải, du lịch và nông nghiệp. Tuy nhiên kết quả này vẫn chưa xứng với tiềm năng, lợi thế và mong muốn của hai bên, cần tiếp tục phát huy trong thời gian đến. Nhân dịp Tết cổ truyền của nước bạn Lào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc năm mới thành công mới, thắng lợi mới đến cán bộ và nhân dân tỉnh Champasak; chúc tỉnh Champasak ngày càng phát triển giàu mạnh.

Nhân dịp này, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Chămpasak và Hội Người Việt Nam tại tỉnh Champasak.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *