(kotumtv.vn) – Ngày 3/4, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi làm trưởng đoàn đã đi thăm và chúc Tết tại tỉnh Attapư và tỉnh Sekong nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào.

Attapu va Se Kong

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Attapư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi đã gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng đến cán bộ, quân và dân các bộ tộc đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Attapư. Vui mừng trước những kết quả hợp tác giữa hai tỉnh, đặc biệt là thành công trong việc xúc tiến đầu tư nâng cấp Quốc lộ 18B đoạn từ cửa khẩu Phu Cưa đi Attapư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị của hai tỉnh sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian đến.

Tại tỉnh Sekong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi đánh giá cao sự hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng vượt biên trái pháp luật; khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép. Đồng thời mong muốn hai tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác hợp tác trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng đường biên giới giữa hai tỉnh hòa bình và phát triển. Nhân dịp Tết cổ truyền của nhân dân Lào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi chúc lãnh đạo và nhân dân tỉnh Sekong đón Tết vui vẻ, hạnh phúc, năm mới đạt nhiều thành công và thắng lợi mới.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Lào tỉnh Kon Tum Trần Thị Nga đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà Hội Hữu nghị Lào – Việt tỉnh Sekong.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *