(kontumtv.vn) – Sau khi đi thăm và chúc Tết tại tỉnh Rattanakiri, ngày 4/4, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi làm trưởng đoàn đã đi thăm,chúc Tết cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia.

THAM CHUC TET TINH STUNG TRENG, VUONG QUOC CAMPUCHIA

Tiếp đoàn có Ngài Mum Sa-Rươn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Stung Treng, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng và lãnh đạo một số cơ quan liên quan.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi bày tỏ niềm vui mừng trước những đổi thay, phát triển của tỉnh Stung Treng trong thời gian qua. Đồng thời cho biết hai tỉnh không có chung đường biên giới, tuy nhiên điều kiện tự nhiên, tài nguyên khoáng sản, đất đai, thỗ nhưỡng khá tương đồng nên có thể hỗ trợ nhau cùng phát triển trên các lĩnh vực mà mỗi bên quan tâm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi mong muốn quan hệ hợp tác song phương giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được vun đắp, góp phần để hai tỉnh không ngừng phát triển về kinh tế, xã hội. Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmay, Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và thắng lợi đến cán bộ, chiến sỹ và toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh Stung Treng, chúc tỉnh Stung Treng sẽ tiếp tục phát triển ngày càng giàu mạnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Stung Treng, Ngài Mum Sa-Rươn đã chân thành cảm ơn đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Kon Tum đã đến thăm và chúc Tết. Đồng thời mong muốn hai tỉnh Kon Tum- Stung Treng sẽ tiếp tục gắn kết, nâng quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện lên tầm cao mới.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *