(kontumtv.vn) – Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại các tỉnh Vương quốc Campuchia nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017, chiều 24/8, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Thường trực Ban Chấp hành Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Ratanakiri và Ủy ban Chính quyền tỉnh Ratanakiri.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Ratanakiri có ông Muông Poi, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri; ông Thoong Sa Voun, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri.

DOAN CAN BO CAP CAO TINH KON TUM THAM, LAM VIEC TAI TINH RATANAKIRI, VUONG QUOC CAMPUCHIA

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng khẳng định Kon Tum và Ratanakiri là hai tỉnh giáp biên, có mối quan hệ gần gũi, gắn bó từ lâu đời, quan hệ giữa hai tỉnh ngày càng được củng cố, tăng cường và đi vào chiều sâu. Những năm qua, trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết, hai tỉnh đã chủ động, tích cực đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi, trao đổi đoàn với nhiều cấp độ khác nhau nhằm phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã ký kết, giúp nhau cùng phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh và trật tự khu vực biên giới… đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Tỉnh ủy Kon Tum và Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Ratanakiri ngày càng được tăng cường và hợp tác chặt chẽ; quan hệ giữa Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ngày càng được thúc đẩy, mang lại hiệu quả thiết thực. Tỉnh Kon Tum cảm ơn tỉnh Ratanakiri đã tích cực giúp tỉnh Kon Tum tổ chức tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Mặc dù đã đạt được những thành quả rất đáng trân trọng về kết quả hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua, nhưng do hai tỉnh chưa mở được cửa khẩu, giao thông chưa được kết nối, kết cấu hạ tầng khu vực biên giới còn khó khăn, doanh nghiệp hai tỉnh chưa lớn mạnh… nên kết quả đó vẫn còn khiêm tốn và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên. Trong thời gian đến, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đề nghị Thường trực Ban Chấp hành Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Ratanakiri và Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum  lãnh đạo chính quyền hai tỉnh phối hợp chặt chẽ và tăng cường triển khai các hoạt động đối ngoại song phương nhằm duy trì mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và thúc đẩy hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà hai bên đã ký kết. Trong đó chú trọng công tác bảo vệ an ninh biên giới, công tác cắm mốc phụ tuyến biên giới, phát triển nông lâm nghiệp, đầu tư, thương mại, dịch vụ, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục và y tế; tăng cường hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam và cộng đồng kinh tế ASEAN, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai tỉnh. Đặc biệt cần chú trọng công tác tuyền truyền, giáo dục thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia nói chung, giữa tỉnh Kon Tum và Ratanakiri nói riêng; đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác Đảng, công tác đối ngoại nhân dân…

Trong không khí thắm tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng chúc Đảng Nhân dân Campuchia nói chung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ratanakiri nói riêng ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển; chúc cho quan hệ hữu nghị 2 tỉnh ngày càng phát triển và nâng tầm cao mới.

Ông Muông Poi, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri và ông Thoong Sa Voun, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum đã đến thăm và làm việc với tỉnh Ratanakiri; cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh Kon Tum đối với tỉnh Ratanakiri thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới hai tỉnh sẽ có những hợp tác phát triển hơn nữa về mọi mặt, nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước nói chung và hai tỉnh nói riêng.

Nhân dịp thăm và làm việc, đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Kon Tum trao tặng tỉnh Ratanakiri một công trình an sinh xã hội với tổng trị giá 3 tỷ VNĐ.

          Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga và các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm Hội Người Campuchia gốc Việt tại tỉnh Ratanakiri. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Kon Tum, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt đến các thành viên trong Ban Chấp hành Hội cùng bà con kiều bào đang làm ăn sinh sống tại tỉnh Ratanakiri; mong muốn Ban Chấp Hội luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, là nơi quy tụ, tập hợp, nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc của bà con để có tiếng nói, hỗ trợ bà con thiết thực, hiệu quả hơn; tiếp tục khắc phục những khó khăn hiện tại, chăm lo làm ăn kinh tế, có cuộc sống ngày càng ổn định, khẳng định vị trí và ảnh hưởng của mình mạnh mẽ hơn trong xã hội nước sở tại và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Nhân Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017, tỉnh Kon Tum hỗ trợ Hội Người Campuchia gốc Việt tỉnh Ratanakiri kinh phí xây dựng 02 phòng học, trị giá 01 tỷ VNĐ.

Tối cùng ngày, đoàn cán bộ cấp cao hai tỉnh đã cùng nhau tham dự chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam  – Campuchia và Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017 do Đoàn Nghệ thuật tỉnh Kon Tum và tỉnh Ratanakiri phối hợp tổ chức.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *